Công an nổ súng ngăn hai nhóm thanh niên "nói chuyện" bằng hung khí

(PLO) -Chiều 14/8, đại tá Trần Phước Hương, trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa nổ súng để ngăn chặn khoảng 10 thanh niên mang hung khí hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.
Tuyến đường giao nhau giữa Ông Ích Khiêm và Trần Cao Vân được các đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
Tuyến đường giao nhau giữa Ông Ích Khiêm và Trần Cao Vân được các đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Vụ việc xảy ra khoảng 16h cùng ngày, tại ngã tư đường Ông Ích Khiêm -Trần Cao Vân (giáp giới giữa hai quận Hải Châu và Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Lúc này, lực lượng Công an phát hiện nhiều thanh niên chia làm 2 nhóm, tay vác đao, kiếm có dấu hiệu truy sát nhau nên tiến hành truy đuổi, ngăn chặn. Tuy nhiên, hai nhóm đối tượng khoảng 15- 20 tuổi tỏ ra rất liều lĩnh, chống trả hung hãn nên lực lượng Công an đã buộc phải bắn chỉ thiên để khống chế và giải tán. Nghe tiếng súng, các đối tượng bỏ chạy vào các con hẻm.

Hiện, 2 trong số trên 10 đối tượng (chưa rõ họ tên) đã bị Công an quận Hải Châu tạm giữ cùng hung khí tang vật là hai thanh đao để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định, 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước, lên mạng facebook hẹn nhau để "giải quyết".

Đầu tháng 4/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Huỳnh Hữu Như Minh (SN 1999), Nguyễn Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “chó”, SN 1999, cùng trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) và Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”. Những đối tượng này cũng đã có mâu thuẫn ngoài đời, lên facebook hẹn nhau đi giải quyết bằng đao và kiếm tự tạo. 

Đọc thêm