Công an TP HCM loại trừ nghi vấn Carina bị cài đặt gây cháy nổ

(PLO) - Cảnh sát khẳng định hoả hoạn khiến 13 người thiệt mạng ở chung cư Carina (Sài Gòn) là do sự cố lửa phát ra từ xe máy.
Công an TP HCM loại trừ nghi vấn Carina bị cài đặt gây cháy nổ

Ngày 26/3, thượng tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an TP HCM) cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

"Công tác khám nghiệm hiện trường đã cơ bản hoàn thành. Nghi vấn ban đầu về việc có người cài đặt, gây nổ và cháy xe trong hầm đã được loại trừ. Việc xe bốc lửa trong hầm chỉ là sự cố", thượng tá Quang nói.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm về công tác PCCC tại chung cư.

Trước đó, trong buổi làm việc với Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho biết, điểm cháy xuất phát từ chiếc xe tay ga trong hầm giữ xe, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Lửa sau đó nhanh chóng lan rộng.

Tướng Minh cho rằng, không loại trừ khả năng có tác nhân cài đặt, gây nổ.

Ngoài ra, hàng loạt đèn khẩn cấp, dẫn lối thoát hiểm trong chung cư không hoạt động sau khi cảnh sát tiếp cận. Những dữ liệu camera tại tầng hầm, lời khai các nhân chứng đã được cảnh sát thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP HCM, khu vực cháy khoảng 300 m2 dưới tầng hầm thiêu rụi hơn 150 xe máy, 13 ôtô nên khói đen rất mạnh. Do cửa thông lên các tầng trên (có chức năng ngăn cháy, khói) bị chêm gạch, mở toang, nên lượng khói dày đặc này theo lối thoát hiểm tấn công lên trên.

Đặc biệt, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động của chung cư không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có... khiến người dân không phát hiện cháy sớm. 13 nạn nhân thiệt mạng phần lớn là do ngạt khói.

Trong khi đó Chủ đầu tư khẳng định mỗi năm hệ thống báo cháy tại Carina Plaza được cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hai lần.

Chung cư Carina Plaza nằm trên đường Võ Văn Kiệt, gồm ba lốc cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.

Hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 1h ngày 23/3 tại tầng hầm. Khói lửa ngùn ngụt bốc lên khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Một số người phải nhảy từ trên cao xuống.

Vụ cháy làm 13 người chết, hơn 50 người bị thương; 13 ôtô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả này được đánh giá là nghiêm trọng chỉ sau thảm hoạ cháy ITC năm 2002 làm 60 người chết.

Đọc thêm