Công an vào cuộc vụ bảo mẫu chọc vật cứng vào vùng kín bé trai

(PLO) - Cơ quan công an đã vào cuộc, lấy lời khai ban đầu của bảo mẫu chọc vật cứng vào vùng kín của bé trai 2tuổi. 
Hình cắt từ Clip
Hình cắt từ Clip

Ngày 27/12, ngay sau khi trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn bà có biểu hiện hành hạ bé trai.

Theo những hình ảnh trong Clip, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi có nhiều hành vi thô bạo với cháu bé 2 tuổi. Người phụ nữ này đã bỏ cháu bé vào một thùng nước rồi dùng một vật cứng có bịt giẻ chà xát vào vùng kín của cháu bé. Bà này còn nắm áo nhấc bổng, dùng tay đập mạnh lên đầu khiến cháu bé đau đớn, khóc thét.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông - nơi được cho là xảy ra vụ việc này  đã lập tức xác minh thông tin, mời bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp , là bảo mẫu trong đoạn clip bạo hành trẻ) lên làm việc với công an.

Qua lời khai ban đầu, bà Vấn thừa nhận hành vi dùng vật cứng chọc vào vùng sinh dục bé trai như hình ảnh trong clip ghi lại.

Lời khai của bà Vấn cho rằng do cháu đi vệ sinh quá nhiều, trong lúc rửa cho cháu, bà V đã dùng một cây gậy có cuốn giẻ. 

Bà Vấn mở điểm giữ trẻ này được nhiều năm nay ở xã Kiến Thanh, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Điểm trông trẻ của bà thường xuyên có khoảng 10 trẻ ở địa phương. 

Bé trai trong đoạn clip có tên Đỗ Đắc Minh Đ. (2 tuổi) là con của ông Đỗ Đắc Dương (ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Ông Dương gửi con với giá 1 triệu đồng/tháng.  Sau khi xem clip bảo mẫu hành hạ con mình, ông Dương đã làm đơn trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Hiện lãnh đạo xã đã quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở giữ trẻ này để điều tra.

Đọc thêm