Công bố nguyên nhân bắt khẩn cấp nữ doanh nhân Thái Bình Dương Đường

(PLVN) - Thông tin bước đầu, nữ doanh nhân bất động sản Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường) cùng 2 nam thanh niên đã có hành vi nhốt phụ xe của 1 công ty vận tải tại TP Thái Bình trong nhà, sau đó đánh đập dã man khiến người này bị vỡ xương hàm, dập sống mũi.
Đối tượng Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường). Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường). Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng nay, 8/4, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công An tỉnh Thái Bình Nguyễn Quốc Vương chính thức thông tin, vụ việc khiến bà Dương bị khởi tố xuất phát từ việc gửi hàng hoá từ Thái Bình đi Hà Nội. Cụ thể, vợ chồng bà Dương gửi hàng qua 1 nhà xe. Khi lên tới Hà Nội, việc giao nhận hàng giữa nhà xe với người nhận không thuận lợi.

Chiều 30/3, phụ xe đến gặp vợ chồng bà Dương nói chuyện thì bị bà Dương cho người nhốt và đánh. Hậu quả, nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập sống mũi.

Nạn nhân sau đó đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Công An tỉnh Thái Bình lập tức cho điều tra xác minh.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và bắt khẩn cấp, khám xét nhà đối với bà Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình), Giám đốc công ty Bất động sản Đường Dương; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". 

Chiều cùng ngày, lực lượng công an bao vây, khám xét trụ sở công ty Bất động sản Đường Dương, cũng là chỗ ở, nơi làm việc của bà Dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm