Cụ già câm điếc kéo bé gái 11 tuổi ra vườn thực hiện hành vi đồi bại

(PLO) - Đi uống rượu về, cụ già 70 tuổi đã đến nhà người cháu ruột, thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.
Cụ già câm điếc kéo bé gái 11 tuổi ra vườn thực hiện hành vi đồi bại

Sáng nay (23/11), TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị can Danh Quới, 70 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 17 giờ ngày 28-7-2017, ông Quới đi uống rượu về. Đến  nhà người cháu ruột ở cùng ấp, Quới thấy bé gái 11 tuổi kêu Quới bằng ông cậu đang nằm trên võng nên nảy sinh ý định hiếp dâm.  

Quới vào nhà nắm tay kéo bé gái này ra bụi chuối sau vườn khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Khi Quới vừa thực hiện xong hành vi  thì bị gia đình bé gái phát hiện.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo tới cơ quan Công an.

Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ (Danh Quới bị câm điếc, không am hiểu pháp luật…), tuyên phạt bị cáo dưới khung hình phạt là 2 năm tù giam./.

Đọc thêm