Cuồng ghen, sát hại người đàn ông đi khám bệnh cùng vợ mình

(PLVN) - Thấy vợ đi khám bệnh cùng người đàn ông khác, Cường nổi cơn ghen đâm ông này thiệt mạng.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 24/5, ông Nguyễn Tiến Hòa (SN 1978, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đi cùng 1 người phụ nữ đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức để khám và điều trị bệnh.

Xác định vợ đi chung với ông Hòa, Hồ Văn Cường (SN 1980, ngụ khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) âm thầm đi theo phía sau và vào trong ngồi chờ.

Tại khu vực ngồi lấy số khám bệnh, Cường ra tay sát hại ông Hòa. Bị thương quá nặng, ông Hòa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Cường bị lực lượng bảo vệ và người dân bắt giao Công an huyện Bến Lức.

Theo lời khai ban đầu, Cường nghi ngờ Hòa có mối quan hệ bất chính với vợ Cường.

Đọc thêm