Cướp giật làm chết người, lĩnh 16 năm tù

(PLO) -  Sáng 30/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Của (SN 1991, ngụ Tân Bình) 16 năm tù về tội Cướp giật tài sản.
Bị cáo Của tại phiên tòa
Bị cáo Của tại phiên tòa 
Theo cáo trạng, Lê Văn Của quen biết với các đối tượng Long, Kiệt và Tú (chưa rõ lai lịch đia chỉ). Khoảng 13h ngày 12/10/2013, Kiệt rủ cả nhóm đi cướp giật lấy tiền tiêu xài. Kiệt điều khiển xe, Tú ngồi sau trực tiếp cướp của người đi đường. Còn Của và Long đi sau cản đường. 
Khi cả nhóm đi đến chợ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh thì phát hiện chị Nguyễn Thị Nghiệm (SN 1991, quê Vĩnh Long) đang dừng xe mua rau bên đường.Thấy chị Nghiệm đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên cả nhóm ra hiệu nhau để cướp giật. 
Khi chị Nghiệm mua xong lên xe về, chúng liền bám theo. Kiệt điều khiển xe để Tú cướp. 
Chị Nghiệm tri hô và tăng ga đuổi theo nhóm Kiệt. Do chạy ngược chiều nên chị Nghiệm va chạm với một xe máy khác, té ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe của Của và Long chạy sau cán lên chân nạn nhân khiến cả 2 ngã xuống đường, Của bị bắt. Riêng các đối tượng khác nhanh chân chạy thoát.
Hiện công an đang truy tìm các đối tượng Long, Kiệt và Tú./.

Đọc thêm