Đã khởi tố đối với vụ án “cắt đứt gân tay gân chân người khác”

(PLO) - Sau bài phản ánh của báo PLVN về vụ “Cắt đứt gân tay, gân chân người khác nhưng không khởi tố?”, phía Công an huyện Long Thành cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc chém người dẫn tới đứt gân tay gân chân vào ngày 19/2/2018 của ông Phan Chí Tâm (ngụ tại Ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Trước đó, giữa ông Tâm và ông Nguyễn Văn Út có xảy ra xích mích dẫn tới việc ông Út gọi thêm người mang theo vũ khí như lưỡi lê, kiếm nhật để “xử lý” ông Tâm. Hậu quả khiến ông Tâm bị đứt cơ gấp cổ tay quay, hai vết thương cẳng tay trái, đứt cơ cánh tay quay, cơ duỗi cổ tay quay dài, duỗi cổ tay quay ngắn, duỗi chung các ngón, cơ gấp cổ tay trụ, đứt bán phần cơ chày trước và phải nằm điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Sau khi trở về nhà, gia đình ông Tâm làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng không hề nhận được phản hồi gì, khiến ông Tâm nghi vấn tại sao hung thủ cho đến nay vẫn chưa bị pháp luật trừng trị?

Phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Đọc thêm