Đà Nẵng bắt đối tượng 14 năm trốn nã

(PLO) - Ngày 5/12, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52, Công an TP. Đà Nẵng) đã tiến hành bàn giao đối tượng trốn truy nã Nguyễn Dỡ (SN 1959, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho Cơ quan Công an quận Thanh Khê để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 14 năm về trước.
Đà Nẵng bắt đối tượng 14 năm trốn nã
Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa năm 1999, Dỡ đến điểm cho thuê ô tô của một người quen trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để thuê xe sử dụng trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, Dỡ lại mang chiếc xe trên đem thế chấp cho một tiệm cầm đồ lấy 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Dỡ tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ sau đó chuyển sang PC 52 thụ lý. Sau 14 năm lẫn trốn các nơi như TP. HCM, Nha Trang, Huế, ngày 4/12, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 52 xác định Dỡ đang có mặt tại Đà Nẵng và trốn trong một nhà trọ ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên tổ tức truy bắt.

Được biết, Dỡ từng đi tù 6 năm về tội “Trộm cắp”. Vừa ra tù chưa được bao lâu thì gây nên vụ án trên. 

Đọc thêm