Đà Nẵng: Bắt đối tượng liên tục trộm tiền nhà chùa

(PLO) - Chiều ngày 17/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP.Đà Nẵng) phối hợp với PC52 ông an tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng trộm tiền nhà chùa rồi trốn truy nã.
Đối tượng Thìn
Đối tượng Thìn

Cụ thể, vào trưa cùng ngày, lực lượng công an 2 tỉnh, thành đã khống chế Hoàng Nguyên Thìn (SN 1987, ngụ thôn An Bằng, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tại quán cà phê Mộc Miên trên đường Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trước đó, Thìn bị Công an tỉnh Quảng Nam truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thìn khai nhận, trong năm 2015, lợi dụng các nhà sư trong chùa Mỹ An (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) sơ hở, Thìn liên tục ra tay trộm cắp tiền và vàng trong chùa với tổng giá trị trên 53 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi Công an huyện Đại Lộc bắt giữ và cho tại ngoại để đối tượng đi làm kiếm tiền trả lại tài sản trộm cắp, Thìn bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 3/2016, Thìn xin việc tại thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), sau đó bỏ trốn ra Đà Nẵng làm nghề đầu bếp được 2 tháng nay. 

Hiện, Thìn được bàn giao cho Công an huyện Đại Lộc để tiếp tục làm rõ hành vi.

Đọc thêm