Đã tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi bị giết hại, phi tang ở Hải Dương

(PLO) - Lực lượng công an thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Kênh Đồn, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể nạn nhân Ng. Tr. H. (3 tuổi) bị người tình của mẹ giết hại, phi tang tại đoạn sông Văn Úc vào chiều ngày 8/1.
Khúc sông, nơi cháu bé bị người tình của mẹ phi tang xác.
Khúc sông, nơi cháu bé bị người tình của mẹ phi tang xác.
Khoảng 12h ngày 8/1, lực lượng công an thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Kênh Đồn, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thi thể cháu Ng. Tr. H. (3 tuổi), tại đoạn sông Văn Úc chảy qua xã Thanh Bính (huyện Thanh Hà, Hải Dương). 
Lực lượng chức năng nghi đây là cháu bé bị người tình của mẹ sát hại rồi vứt xác xuống sông Thái Bình để phi tang vào ngày 6/1. 
Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Kết quả ban đầu, thi thể cháu bé trong bao tải bị cháy đen phần đầu và cánh tay. 
Trước đó, sáng 7.1, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi) thuê nhà tại phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung ,TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã đến Công an thành phố Hải Dương trình báo về việc nghi ngờ con trai mình bị người tình là Lê Đại Nghĩa (27 tuổi) sát hại.
Công an thành phố Hải Dương đã tạm giữ hình sự đối tượng Nghĩa để điều tra. Bước đầu, nghi phạm khai nhận do cháu H. khóc, dỗ không được nên đã đánh, bóp cổ cháu bé đến chết. Sau đó đối tượng này cho vào bao tải ném xuống sông phi tang./.

Đọc thêm