Đâm chết bạn vì bị đánh trên đường đi chơi

(PLO) - Bị chặn đường đánh trên đường đi chơi, nam thanh niên rút dao chống trả, khiến một người tử vong.
Lô Văn Thương tại CQĐT.
Lô Văn Thương tại CQĐT.

Chiều ngày 18/12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao đối tượng Lô Văn Thương (SN 1997, trú xã Tam Đình, Tương Dương) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra cái chết liên quan đến vụ giết người trên địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 17/12, Lô Văn Thương cùng nhóm bạn sang xã Tam Thái dự tiệc một người bạn. Do có mâu thuẫn trước đó, nên nhóm Thương bị thanh niên xã Tam Thái chặn đường, Thương bị lôi xuống khỏi xe máy để đánh.

Trong lúc bị nhóm thanh niên xã bên đánh, Thương rút dao ra chống trả khiến Lô Văn Vượng (SN 2001, trú xã Tam Thái) bị thương vào bụng, gục tại chỗ. Gây án xong, Lô Văn Thương nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. 

Công an huyện Tương Dương có mặt tại hiện trường khi nhận được tin báo, tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng.

Sáng ngày 18/12, Lô Văn Thương đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm