Đâm chết người giao ma túy vì “hàng” nhỏ hơn thỏa thuận

(PLO) - Nhận ma túy từ người giao hàng nhưng cho rằng số ma túy nhỏ hơn thỏa thuận nên Tài đã đâm chết người này.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ Phạm Văn Tài (32 tuổi, ngụ phường Bình Thủy) để làm rõ về hành vi Giết người.

Trước đó, tối ngày 19/12, Tài chạy xe máy đến nhà trọ ở khu vực 4 (phường Bình Thủy) gặp Nguyễn Lâm Phi mua ma túy về sử dụng. Không có tiền nên Tài “gán” cho Phi điện thoại Nokia 6700 để đổi lấy tép ma túy.

Sau khi thỏa thuận, người này đưa gói ma túy cho Trần Đạt Pha (24 tuổi) để giao cho Tài. Tuy nhiên, nam thanh niên này giao cho Tài tép ma túy nhỏ hơn.

Tài tức giận đi về nhà, lấy cây dao tự chế tìm Pha. Nam thanh niên 32 tuổi gặp Pha thì cả hai xảy ra cãi vã. Tài lấy dao đâm vào ngực Pha khiến nạn nhân gục xuống đường.

Do vết thương quá nặng, đến rạng sáng 20/12, Pha đã tử vong. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm