Dâm ô với bé gái bị phát hiện, gã trai chạy trốn hàng trăm km

Thấy chỉ có bé gái N.T.A (SN 2011) ở nhà, Toàn đã dùng tay sờ mó một số bộ phận nhạy cảm của A. Khi bị gia đình nạn nhân phát hiện, Toàn sợ hãi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ân Văn Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ân Văn Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh mới bắt Ân Văn Toàn (sinh năm - SN 1984, trú tại tổ 5 khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ), đối tượng truy nã về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, tối 9/8, Toàn đến nhà anh L.Q. M ở khu 2 thị trấn Ba Chẽ để chơi. Thấy vợ chồng anh M đi vắng, chỉ có bé gái N.T.A (SN 2011) ở nhà, Toàn đã dùng tay sờ mó một số bộ phận nhạy cảm của A.

Khi bị gia đình nạn nhân phát hiện, Toàn sợ hãi bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng Ân Văn Toàn.

Ngày 3/11, Công an bắt giữ Toàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Đọc thêm