Đang nằm viện vẫn bắt taxi đi trộm

(PLO) - Tại thời điểm gây án, Hồ Công Hoàng là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh và đối tượng này đã trốn viện, bắt taxi đi trộm cắp tài sản. 
Hồ Công Hoàng tại cơ quan công an.
Hồ Công Hoàng tại cơ quan công an.

Ngày 9/10, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Công Hoàng (SN 1994, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Sáng ngày 2/10, Công an huyện Lệ Thủy nhận được tin xã Hưng Thủy và xã Ngư Thủy Trung xảy ra hai vụ trộm cắp xe máy. Lực lượng công an huyện này đã lập tức phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lực lượng điều tra, truy xét.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Sau quá trình điều tra nhanh, các lực lượng phối hợp đã xác định Hồ Công Hoàng chính là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm cắp nói trên. Điều đáng nói, trong thời gian gây án, Hoàng đang là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh và trốn khỏi viện, bắt taxi đi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Lệ Thủy đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Đọc thêm