Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng bằng công nghệ cao

(PLO) - Bằng thủ đoạn tinh vi như: Tổ chức cá cược lưu động, các đối tượng khác bắt kèo trận đấu ngay trên ô tô,... Sau hơn một tháng hoạt động, số tiền cá độ của đường dây này đã lên đến gần 2 chục tỷ đồng.
Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Bạch Quốc Phương, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng 17 tỷ đồng
Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Bạch Quốc Phương, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng 17 tỷ đồng

Ngày 30/6, công an huyện Phú Lộc phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thừa Thiên Huế vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Bạch Quốc Phương (33 tuổi), Võ Đình Phú (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi), tất cả trú ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cầm đầu.

Từ tháng 4/2016 cho đến khi bị bắt giữ, Phương đã mua tài khoản trên mạng về rồi cấp lại thành 14 trang nhỏ cho 14 con bạc trên địa bàn huyện Phú Lộc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bằng thủ đoạn tinh vi như: tổ chức cá cược lưu động, Phương và các đối tượng khác bắt kèo trận đấu ngay trên ô tô, tỷ lệ cá cược dao động từ vài trăm nghìn lên vài triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tiền cá cược và tiền đánh bạc thể hiện trên mạng tương đương 17 tỷ đồng.

Vào chiều cùng ngày, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chúc mừng và quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án.

Hiện, lực lượng công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

Đọc thêm