Đánh sập đường dây ma túy "cơm hộp" giữa Sài Gòn

(PLO) - Công an ập vào bắt giữ đối tượng đang phân nhỏ lượng lớn ma túy đang đi tiêu thụ tại nhà riêng sau thời gian mật phục.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Chiều ngày 4/4, CSĐT công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo Hiền (SN 1973) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng 5 bánh heroin, hơn 1,6 kg.
Đối tượng Hiền bị bắt quả tang
 Đối tượng Hiền bị bắt quả tang
Theo cơ quan điều tra, chiều 3-4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an Q.Gò Vấp phối hợp công an P.Hiệp Thành, Q.12 ập vào căn nhà ở đường Lê Văn Khương (P. Hiệp Thành, Q. 12). Tại đây, công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo Hiền đang chia nhỏ 5 bánh heroin để đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm cân tiểu li, các thiết chuyên dùng để đối tượng này sử dụng nhằm phân nhỏ ma túy liền bắt giữ.
Tại trụ sở, Hiền tỏ ra cố chấp, không thành khẩn về hành vi của mình. Đối tượng quanh co về đống phạm như có những đối tượng đầu trên mà Hiền chỉ biết tên chứ không rõ lai lịch. Chỉ khi đấu tranh, khai thác Hiền mới sau khi mua ma túy về, Hiền phân nhỏ rồi nhét vào hộp cơm để giao cho “đại lý” cấp dưới.
Tuy nhiên, một cán bộ điều tra tiết lộ rằng, Hiền đã từng nhiều lần bị bắt về hành vi tàng trữ và buôn bán ma túy, tuy nhiên thoát được tội do công an không thu giữ được tang vật và lần này thì Hiền phải cúi nhận khi bị bắt quả tang đang phân chia 5 bánh heroin.
Theo thông tin PLVN Online đây là chiến công trong chuyên án 02B do thượng tá Trà Văn Lào, Phó trưởng Công an Q.Gò Vấp làm trưởng ban. Ngoài ra, đây là chuyên án lớn đấu tranh với các băng nhóm tội phạm cờ bạc và ma túy ma túy trên địa bàn quận Gò Vấp.
Cơ quan công an đang mở rộng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm