Danh tính người phụ nữ nghi bị đâm chết trong rẫy cà phê

(PLVN) - Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người.
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính thi thể phân hủy trong rẫy cà phê. Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, Thành phố Bảo Lộc).

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà Giao bị kẻ thủ ác dùng dao đâm nhiều nhát vào người, tước đoạt mạng sống.

Người nhà nạn nhân cho biết bà Giao đi khỏi nhà vào ngày 12/11. Từ đó, người thân không liên lạc được với bà Giao.

Lúc rời khỏi nhà, bà Giao đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ BS 49K1 - 033.71 và mang theo một số tiền (chưa xác định). Khi thi thể nạn nhân được phát hiện trong vườn cà phê ở thôn 6, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, lực lượng chức năng không tìm thấy xe máy của nạn nhân.

Nghi phạm sát hại bà Giao đã bị bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang lúc 2h30 ngày 27/11, sau 2 ngày vụ án được phát hiện.

Đối tượng đang được di lý về tỉnh Lâm Đồng dựng lại hiện trường, tiếp tục điều tra vụ án mạng.

Như tin đã đưa, chiều 27/11, một người dân thôn 6 (xã Tân Lâm, H.Di Linh) trong lúc đi làm rẫy phát hiện thi thể người gần như đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương. Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.