Đạo diễn phim truyền hình bị anh trai người yêu sát hại

(PLVN) - Trong lúc uống rượu, Bình xảy ra mâu thuẫn với người yêu của em gái và dùng hung khí đâm anh này tử vong.
Đối tượng Nguyễn Trọng Bình
Đối tượng Nguyễn Trọng Bình

Ngày 12/8, đối tượng Nguyễn Trọng Bình (SN 1986, trú tại buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Nạn nhân là Trần Phước Nguyên (SN 1979, HKTT: thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú thôn buôn Ktô, xã Chư Gu, Krông Pa).

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/8, anh Nguyên cùng Nguyễn Trọng Ba (SN 1991) đến nhà Bình uống rượu. Đến khoảng 22h, trong lúc uống rượu thì giữa Bình và anh Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Bình dùng hung khí đâm anh Nguyên tử vong. 

Theo Báo Gia Lai, anh Nguyên là một đạo diễn phim truyền hình cho một hãng phim tại TP Hồ Chí Minh. 

Anh Nguyên có quan hệ tình cảm với chị N.T.T- em gái của Bình làm nghề trang điểm cho hãng phim. Cả hai sống với nhau như vợ chồng và hiện chị T. đã có thai ở tháng thứ 8. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra vụ việc.

Đọc thêm