Đạp ngã nữ sinh rồi lôi vào vườn điều hãm hiếp

(PLO) - Sau khi hãm hiếp nữ sinh 15 tuổi, hai đối tượng còn cướp ba lô của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Hình minh họa
Hình minh họa

Chiều 28/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) và Nguyễn Quốc Trị (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

CAND thông tin, lúc 15h40 ngày 22/12, em T.H (15 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) điều khiển xe đạp lưu thông trên đường liên thôn theo hướng từ ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú) ra đường ĐT741 để đến trường học.

Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú), em H. bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe máy ép sát, đạp xe khiến nạn nhân ngã xuống đường. Tiếp đó, chúng dùng vũ lực đưa em H. lên xe để chở vào vườn điều cách đó khoảng 100m để hãm hiếp.

Theo Tiền phong, sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Nam và Trị cướp ba lô của nạn nhân rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Đồng Phú đã báo cáo sự việc lên công an tỉnh.

Từ lời khai của nạn nhân, công an xác định Nam và Trị là người có liên quan nên mời về làm việc. Tại công an, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của em H.

Đọc thêm