'Đặt hàng 'con nghiện' trộm xe máy

(PLVN) - Trần Trường Hận “đặt hàng” các đối tượng nghiện tìm trộm xe gắn máy nhãn hiệu Wave Alpha, Future… mang đến để Hận định giá và đổi lấy ma túy. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Trường Hận (sinh năm 1981, cư trú ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Trường Hận cùng tang vật.
Đối tượng Trần Trường Hận cùng tang vật. 

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 18/03/2021, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Trần Trường Hận cùng 3 đối tượng có liên quan đang tàng trữ trái phép ma túy tại nhà. 

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện thu giữ 1 bọc ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng trên 10gram, nhiều xe máy và phụ tùng cùng giấy chứng nhận đăng ký xe máy có liên quan đến các vụ trộm trên địa bàn huyện Châu Thành và các nơi khác. 

Theo lời khai ban đầu, số ma túy bị lực lượng Công an bắt quả tang do Hận mua của một đối tượng lạ (không rõ tên, địa chỉ cụ thể) ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang mục đích để bán và quy đổi xe gắn máy do các "con nghiện" trộm. 

Công an thu giữ nhiều phụ tùng xe máy tháo rời trong nhà Hận.
Công an thu giữ nhiều phụ tùng xe máy tháo rời trong nhà Hận. 

Sau khi đổi được xe trộm, Hận tháo các linh kiện của xe ra mang đi cất giấu nhiều nơi để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trần Trường Hận từng có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 2014, Hận bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 6 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Hận bắt đầu sử dụng và hoạt động mua, bán ma túy. 

Đọc thêm