Đau lòng cha tâm thần chém chết 2 con ruột

(PLO) - Đi làm rẫy về con mình là T. đang chơi với các bạn, Đinh Văn Theo bất ngờ cầm rựa truy sát khiến cháu bé thiệt mạng. Khoảng 2 năm trước, Theo cũng chém chết một người con ruột của mình. 
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, sáng sớm 17/7, cháu Đ.V. T. (8 tuổi, ngụ thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) đến nhà người dượng là Đinh Trủi, ở thôn Gò Tranh, xã Long Sơn chơi.

Khoảng 9h30, ông Đinh Văn Theo (40 tuổi) cha ruột của Đ.V.T đi làm rẫy về. Thấy T. đang chơi với 2 đứa cháu của ông Đinh Trũi, ông Theo bất ngờ dùng rựa đuổi theo T khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ông Giúp cho biết, trước đó vào năm 2016, có lần Đinh Văn Theo say rượu rồi về nhà cầm dao đuổi chém vợ con.

Người vợ và 2 con nhỏ may mắn chạy thoát, riêng cháu Đ.V.Th. (8 tuổi) đang nằm ngủ bị Theo dùng rựa chém tử vong.

“Khi chém chết con trai mình năm 2016, cơ quan chức năng phát hiện ông Theo bị bệnh tâm thần và đưa ông Theo đi chữa bệnh bắt buộc. Sau nhiều tháng điều trị, Đinh Văn Theo vừa được trở về nhà, không ngờ Theo tiếp tục dùng rựa chém chết đứa con thứ 2 của mình”, ông Giúp thông tin.

Đọc thêm