Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland Bùi Minh Chính.
Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) cùng 8 đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát của Petroland hơn 50 tỉ đồng.

Trong 8 bị can đồng phạm, có nhiều bị can là thuộc cấp của Bùi Minh Chính; ngoài ra có bị can Nguyễn Bá Hội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên; Nguyễn Thế Công, nguyên Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Bình An... Với số tiền của Petroland bị rút ruột, có dùng vào việc phục vụ các khoản chi tiêu cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland...

Cuối năm 2018, Thanh Niên có loạt bài phản ánh một số lãnh đạo Petroland (được thành lập năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại Q.7, TP.HCM) có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước. Sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam làm rõ nội dung báo phản ánh. Tiếp đó, Bộ Công an vào cuộc.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2012 - 2018, Petroland có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng và còn liên quan đến 2 bị can Ngô Hồng Minh (60 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland và Trần Hữu Giang (54 tuổi, ngụ P.An Phú, Q.2, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc Petroland.

Tuy nhiên, do 2 bị can Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án (đang bị truy nã) nên Cơ quan An ninh điều tra quyết định tách hành vi của 2 bị can này thành vụ án khác để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm