Đi cùng bạn lấy tiền bảo kê bị giam oan 3 tháng

(PLO) - Sau tiệc nhậu, đối tượng bảo kê cơ sở massage đã chở thanh niên này đến địa chỉ mình “bảo kê” để lấy tiền nhậu tiếp, khiến người bạn ấy bị cáo buộc oan về tội danh “cưỡng đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ngày 14/9, Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Võ Văn Hên (25 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo điều tra, vào giữa tháng 5/2015, Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi, ngụ xã Hưng Phú) đến gặp chủ cơ sở  massage Tân Kim Chung 2 (địa chỉ xã Hưng Phú) đòi đưa tiền bảo kê quán với giá 2 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian “thỏa thuận”, chủ cơ sở này đồng ý trả cho Đoàn tiền bảo kê với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do đến hạn trả tiền nhưng chủ cơ sở massage nói trên cứ hẹn tới hẹn lui không chịu trả tiền nên ngày 21/5, Đoàn gọi điện thoại rủ Hên đi nhậu. 
Sau tiệc nhậu này, Đoàn chở Hên đến thẳng cơ sở massage nói trên để lấy 450.000 đồng nhậu tiếp. Khi nhận lời đi nhậu, Hên hoàn toàn không biết việc Đoàn đòi tiền bảo kê trước đó nên vô tư đi cùng. Khi Đoàn đang lấy tiền từ chủ cơ sở thì bị công an phát hiện bắt giữ cả Đoàn và Hên.
Cuối tháng 7 vừa qua, VKSND huyện Mỹ Tú truy tố Hên tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do xét thấy không đủ cơ sở để cấu thành tội phạm nên TAND huyện Mỹ Tú đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó, Công an huyện Mỹ Tú đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Hên về tội danh này./.

Đọc thêm