Điều tra nghi án chủ quán cà phê bị sát hại, đốt xác phi tang

(PLO) - Trưa 1/10, cơ quan quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ chủ quán cà phê chết bất thường tại địa bàn khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Theo nhận định ban đầu, các dấu vết, chứng cứ tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại và bị đốt xác nhằm phi tang.
Ảnh VTC
Ảnh VTC

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim P (51 tuổi, quê Bến Tre) chủ quán cà phê trước một dãy trọ công nhân trên địa bàn khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Tại hiện trường, bà P nằm ngửa giữa nhà, trên người chỉ mặc một chiếc áo, thi thể có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới. Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. Lực lượng chức năng nhận định đây là nghi án giết người.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 30/9, một số công nhân đi làm về thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên bên trong quán cà phê do bà Nguyễn Thị Kim P làm chủ.

Nghi có việc chẳng lành, mọi người cùng nhau phá cửa kiểm tra. Khi cánh cửa được mở, người dân tá hỏa phát hiện bà chủ quán cà phê dưới sàn nhà đã tử vong. Thi thể đang trong quá trình phân huỷ nên bốc mùi hôi nồng nặc.

Vụ việc nhanh chóng được người dân báo lên cơ quan công an. Đến 12h trưa ngày 1/10 lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường. Hàng trăm người dân quan tâm đến đứng chen kín hai bên đường theo dõi vụ việc.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương thu thập chứng cứ, sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng diện tình nghi để truy bắt hung thủ.

Đọc thêm