Điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thái Nguyên, bác thông tin "nổ banh xác"

(PLO) - Tối 13/11, trao đổi với PV, lãnh đạo TP Thái Nguyên khẳng định nguồn thông tin “nổ mìn banh xác” là không đúng. Theo đó, lãnh đạo TP Thái Nguyên đã thông tin chính thức về vụ việc.
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Nội dung vụ việc được xác định, vào khoảng hơn 6h sáng nay (13/11), bà Vũ Thị Dần (SN 1950, trú tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cùng một người cháu trai (SN 2000) từ nhà đi ra cửa hàng bán đồ ăn sáng để làm việc.

Khi bà Dần đi đến khu vực cửa chính của ngôi nhà thì bất ngờ có một tiếng nổ vang lên khiến bà Dần tử vong tại chỗ còn người cháu do đi trước nên chỉ bị xây xát nhẹ ở phần lưng.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo đến các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Thái Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến 12h cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Sau đó, gia đình đã tổ chức làm lễ an táng cho bà Dần ngay trong chiều nay.

Nói về cuộc sống sinh hoạt của gia đình nạn nhân, lãnh đạo TP Thái Nguyên cho hay bà Dần và gia đình là một gia đình mẫu mực, thường xuyên tham gia các hoạt động của địa phương đồng thời được người dân quanh khu vực yêu quý.

Về nguyên nhân vụ nổ, lãnh đạo TP Thái Nguyên cho hay, hiện tại cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ. Đối với tin vụ nổ khiến thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, lãnh đạo TP Thái Nguyên khẳng định không có sự việc này.

“Thi thể bà Dần vẫn còn nguyên vẹn, chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường, khám nghiệm tử thi, bà Dần cơ thể bị bầm dập và bị gạch đá đè lên người. Không có việc “nổ mìn banh xác” như dư luận đồn thổi. Bước đầu, UBND TP Thái Nguyên đã hỗ trợ đột xuất gia đình nạn nhân 5,4 triệu đồng” – lãnh đạo TP Thái Nguyên cho hay.

Đọc thêm