Điều tra vụ bé trai bị bố đánh dập mông phải nhập viện

Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai bị bố đánh bầm dập mông, rớm máu phải nhập viện.
Cháu L. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
Cháu L. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, sáng 710, mạng xã hội facebook lan truyền những hình ảnh của bé Tạ Văn L. (11 tuổi), sống tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên có những vết thương trên mông, đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người bố.

Ngày 8/10, Công an huyện Phú Bình xác nhận sự việc trên. Bước đầu cơ quan chức năng đã mời bố cháu bé là ông Tạ Văn Linh lên làm việc. 

Ông Linh thừa nhận có hành vi đánh con và trình bày nguyên nhân. Cụ thể, vợ chồng ông Linh đã ly hôn, L. ở với bố. Bản thân bé L. cũng mải chơi, nhiều lần trốn học đi chơi điện tử đã bị bố đi tìm về đánh.

Sáng 6/10, ông Linh nghe tin con lấy cặp sách của thầy giáo và trộm xe đạp mang đi cầm cố nên đã đi tìm con. Trước đó, L. đã bỏ học nhiều ngày đi chơi điện tử. 

Khi đến quán điện tử thấy L. ngồi chơi nên ông đã đưa về nhà. Bức xúc trước việc con hư hỏng nên ông Linh đã dùng roi tre đánh, với mục đích hỏi L. có lấy trộm cặp sách và xe đạp không, đồng thời răn đe, dạy dỗ.

Bé L. vẫn đang điều trị ở bệnh viện. Lực lượng chức năng sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật sau khi cháu bé xuất viện, để có căn cứ xử lý đối với người bố theo quy định pháp luật.

Vụ việc được Công an huyện Phú Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm