Đồn Biên phòng Trà Lĩnh bắt giữ 4 vụ xuất, nhập cảnh trái phép

(PLVN) - Chỉ trong 03 ngày 22,23,24/3 đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã bắt giữ 04 vụ xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Đồn Biên phòng Trà Lĩnh bắt giữ 4 vụ xuất, nhập cảnh trái phép
25 công dân bị lực lượng biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
25 công dân bị lực lượng biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam 

Vào lúc 23h45 phút ngày 22/3, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã chủ trì phối hợp với đồn Biên phòng Tổng Cọt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực tiếp giáp thuộc địa phận xóm Cô Tó, xã Quang Hán, Trùng Khánh, phát hiện, bắt giữ 09 công dân Trung Quốc (có địa chỉ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 727.

12h 30 phút ngày 23/3, đơn vị tiếp tục phát hiện bắt giữ 05 công dân Trung Quốc (có địa chỉ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc giữ 723 và 724.

Tất cả các đối tượng trên đã khai nhận mục đích nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, tìm việc làm và tiếp tục nhập cảnh vào Camphuchia.

Cũng trong ngày 23/3, vào lúc 03h sáng, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cũng phát hiện, xử lý 25 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua mốc 753.

Đến 03h20 phút ngày 24/3, đơn vị tiếp tục phát hiện, bắt giữ 14 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua mốc 753.

14 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua mốc 753
 14 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua mốc 753 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ các vụ việc, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trùng Khánh đưa các công dân vào khu cách ly phòng, chống dịch theo quy định. Đối với các công dân người nước ngoài, hoàn tất hồ sơ trao trả theo các cam kết trong Hiệp định quản lý biên giới đất liền với nước bạn.

Tính từ đầu tháng 3 đến nay, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 07 vụ với hơn 80 đối tượng là công dân Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Từ cuối năm 2020 đến nay, đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch đang diễn ra và không qua lại biên giới Trung Quốc. Ðồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động thông thương tại khu vực cửa khẩu. Cũng tại đây, công tác kiểm dịch y tế được thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình.

Với đường biên giới dài, lưu lượng qua lại và giao thương lớn, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tăng cường ứng trực 24/24 ngay từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt đối với những người di chuyển từ các vùng có dịch.

 

Đọc thêm