Đồng ý ngủ cùng người đàn ông đồng tính rồi sát hại, cướp tài sản nạn nhân

(PLVN) - Sau khi sát hại người đàn ông 51 tuổi, Liền lấy xe máy cùng số tiền 47 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Nghi phạm Võ Văn Liền tại cơ quan điều tra
Nghi phạm Võ Văn Liền tại cơ quan điều tra

Trưa 3/7, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã bắt khẩn cấp Võ Văn Liền (30 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân là ông N.C.T (51 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm tại cơ quan điều tra, Liền quen biết với ông Tài trước đó. Khoảng 15h ngày 25/6, ông T điện thoại rủ Liền xuống nhà trọ ngủ chung và hứa hẹn cho tiền và xe mới để đi làm.

Rạng sáng 26/6, trong lúc Liền ngủ, ông T có hành động quan hệ tình dục với nam thanh niên. Nghi phạm giật mình tỉnh giấc và phản ứng lại liền bị nạn nhân tát vào mặt.

Liền siết cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân chạy về TP HCM. 

Tới nhà, Liền mở cốp xe và phát hiện có 47 triệu đồng. Nghi phạm đem bán chiếc xe được 8,5 triệu đồng, tổng cộng 55,5 triệu đồng. Số tiền này, Liền đã đem chuộc chiếc xe của mình đã cầm và trả nợ thua cờ bạc trước đó. 3 ngày sau, Công an tỉnh Long An truy xét, bắt giữ Liền.

Trước đó, sáng ngày 28/6, trong khu trọ ở ấp 1B, xã An Thạnh người dân thấy mùi khó chịu từ phòng trọ số 11 nơi ông T thuê trọ. Mở cửa kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Đọc thêm