Đốt xe máy để phản ứng CSGT phạt vì không đội mũ bảo hiểm

(PLO) - Chiều 30/04 vừa qua, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) lập biên bản một nam thanh niên vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sau đó người này đã tự châm lửa đốt xe máy của mình.
Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên (Ảnh: Nguyễn Hạnh)
Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Trên một tài khoản của mạng xã hội Facebook đã đăng tải những hình ảnh một xe máy bốc cháy dữ dội trên đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 30/04 vừa qua, ngay trước đồn công an phường Trần Phú, TP. Bắc Giang.

Một người dân chứng kiến đã chia sẻ: Khi tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe vi phạm, nam thanh niên điều khiển xe Honda dream đã nhận lỗi của mình khi tham gia giao thông.

Sau một hồi cãi vã, đôi co với lực lượng chức năng, khoảng 10 phút sau, nam thanh niên này đến gần chiếc xe của mình, tháo vòi xăng và châm lửa đốt xe.

Thấy vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, áp giải người này vào trụ sở công an phường Trần Phú.

Chiếc xe máy bị cháy cũng được người dân hỗ trợ dập tắt ngay sau đó.

Hiện tại, cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ sự việc./.

Đọc thêm