Đưa đối tượng chém mẹ tử vong ở Mê Linh đi giám định tâm thần

(PLVN) - Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) sẽ đưa đối tượng chém bố mẹ thương vong đi giám định tâm thần.
Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.
Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Công an huyện Mê Linh vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) về tội Giết người. Tiếp tục củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ đưa Nguyễn Văn Cảnh đi giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý.

Trước đó, ngày 6/2, Cảnh xảy ra mâu thuẫn với người thân tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Mẹ Cảnh là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1972) sau đó bị đâm tử vong.

Chạy vào can ngăn, bố đẻ Cảnh là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1965) bị thương nặng; bà Vang là hàng xóm vào can ngăn cũng bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Cảnh phóng xe máy bỏ đi đến chiều ngày 7/2 thì bị bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Cảnh khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, mẹ hay mắng nên Cảnh không bằng lòng.

Chiều ngày 6/2, Cảnh đi mua một chai rượu về uống ở tầng 2. Nghĩ lại những lúc bị mẹ mắng, Cảnh lấy con dao mua sẵn để ở giường cầm xuống chém bà Bình.

Lãnh đạo địa phương cho biết Cảnh là người sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường.

Đọc thêm