Đưa mẹ ruột ra nghĩa địa rồi “trừ tà” bằng dao, đá đến tử vong

(PLVN) - Nghĩ mẹ bị ma nhập, Hải kéo mẹ đến gần mộ cha dùng dao, đá đánh đập để “trừ tà” khiến bà tử vong.
Hiện trường vụ án. Ảnh BVPL
Hiện trường vụ án. Ảnh BVPL

Ngày 5/3, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi, trú thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi, ở thôn Văn Cang), mẹ của Hải. Được biết, Hải là đối tượng bị bệnh tâm thần hoang tưởng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/3, nghĩ mẹ bị “ma nhập” nên Hải kéo mẹ ra cạnh mộ cha trong khu nghĩa địa gần nhà rồi dùng dao, đá đánh đập để “trừ tà” khiến bà T. tử vong. 

Sau đó, đối tượng Hải lấy đất, đá, lá cây phủ lấp lên người nạn nhân rồi về nhà tắm giặt cho đến khi người dân phát hiện sự việc.

Được biết, hoàn cảnh bà T. rất khó khăn. Bà T. kiếm sống bằng nghề nông, cách đây khoảng 6 tháng, người chồng qua đời vì căn bệnh ung thư.

Trước đó, tối 3/3, con gái bà T. phát hiện mẹ ruột chết tại nghĩa địa thôn Văn Cang. Nghi có người sát hại nên người thân báo các cơ quan chức năng.

Đọc thêm