Dùng chày đánh vào chỗ hiểm của chồng đến chết, vợ bị khởi tố

(PLO) - Bị chồng truy đuổi, Phia vớ chày gỗ dài khoảng 60cm phang mạnh vào gáy khiến chồng ngã xuống nền nhà, rồi tiếp tục dùng hung khí thúc vào vùng kín cho tới khi ông này bất tỉnh.
Dùng chày đánh vào chỗ hiểm của chồng đến chết, vợ bị khởi tố

Chiều ngày 18/9, tin từ  Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho hay, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với  Moong Mẹ Phia (SN 1971, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng bà Moong Mẹ Phia và ông Moong Xuân Tình sống với nhau tại nhà riêng, con cái lớn lên đều lập gia đình và đi làm ăn xa. Do Moong Xuân Tình thường xuyên uống rượu nên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Vào trưa ngày 11/9, ông Tình đi nhậu đến đầu giờ chiều  mới về trong trạng thái phê phê, bà Phia bực mình trách móc. Hai ông bà lời qua tiếng lại, cho rằng vợ “hỗn láo” dám cãi mình, ông Tình rượt vợ vào nhà rồi đóng cửa dọa sẽ đánh. Không thể mở cửa thoát ra ngoài, bà Phia vớ chày gỗ dài khoảng 60cm phang mạnh vào gáy khiến chồng ngã xuống nền nhà, rồi tiếp tục dùng hung khí thúc vào vùng kín cho tới khi ông này bất tỉnh.

Gây án xong, vì sợ phải ngồi tù nên bà Phia đã dựng hiện trường giả, bỏ ba gói thuốc chuột vào túi quần nạn nhân (trong đó một gói đã bóc) sau đó chạy sang nhà hàng xóm khóc lóc đổ cho chồng tự tử bằng thuốc chuột. Khi người nhà làm thủ tục khâm lượm thì phát hiện thi thể có nhiều vết bầm tím, cho rằng cái chết có nhiều khuất tất đã trình báo chính quyền và cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm cảnh sát xác định cái chết của nạn nhân do các vết thương gây ra bởi vật cứng. Sau đó, bà Phia bị bắt vì nghi ngờ là người gây ra cái chết của chồng. Tại CQĐT, bà Phia khai bị dồn vào đường cùng nên cầm chày phản kháng, lỡ tay đánh chết chồng.

Đọc thêm