Em rể sát hại chị vợ, chém cháu ruột 6 tuổi bị thương nặng

(PLO) - Xin chị gái vợ số điện thoại của vợ, chị bảo không biết em rể đã vung dao sát hại chị gái, chém trọng thương cháu gái 6 tuổi. 
Em rể sát hại chị vợ, chém cháu ruột 6 tuổi bị thương nặng
Sáng ngày 4/1, tin từ cơ quan công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (sN 1979, trú tại xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.
Vào chiều ngày 3/1, Nguyễn Văn Tuấn lên nhà chị gái của vợ là Nguyễn Thị Vân (35 tuổi) xin số điện thoại của vợ mình là chị Nguyễn Thị Kiều (hai vợ chồng Tuấn – Kiều đã li thân nhau mấy năm nay) nhưng chị Vân nói không biết. 
Cho rằng chị vợ đang dấu mình nên rút dao trong người ra dọa. Vì quá hoảng sợ, chị Vân bế con là cháu Thái Thùy Linh (6 tuổi) chạy ra đường lớn kêu cứu. 
Tuấn đuổi theo rồi đâm vào người chị này khiến chị gục ngã tại chỗ. Thấy cháu Linh kêu khóc Tuấn vung dao chém vào trán cháu bé khiến cháu này bị thương nặng. Khi người dân phát hiện ra sự việc Tuấn đã rời khỏi hiện trường. Chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu, còn cháu Linh được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu nhưng vết thương nặng đã được chuyển xuống Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. 
Trước đó, hai vợ chồng Tuấn thường xuyên chửi bới và gây gỗ với nhau, hai người đã ly thân 2 năm trở lại đây chị Kiều làm thuê ở Sơn La còn Tuấn đi làm ăn bên Lào. Gần đây, Tuấn bên Lào về và lên nhà chị Vân để xin số vợ rồi xảy ra chuyện đau lòng trên. 
Nguyễn Văn Tuấn bị Công an bắt giữ sau đó. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đọc thêm