Em trai đâm chết người tấn công chị gái

(PLVN) - Thấy chị bị đâm, người em trai chạy tới giật dao đâm hung thủ tử vong.
Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30’ ngày 9/9, chị N.T.C (30 tuổi) cùng em trai Nguyễn Văn Mom (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) làm công nhân tan ca ra về. 

Hai người ghé vào chợ ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để mua thức ăn. 

Khi người chị vừa xuống xe vào quầy hàng thì Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe tới chặn lại để nói chuyện. 

Sau khi cự cãi, Sang bất ngờ rút con dao trong người đâm chị C.

Người em trai chạy tới giật dao đâm Sang nhiều nhát. Do vết thương quá nặng, Sang tử vong sau đó. Còn chị C bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, Mom đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ, lấy lời khai.

Sang và chị C đều đã ly hôn và mỗi người đều có con riêng. Cả hai làm chung công sau đó thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng hơn một năm nay. 

Cách đây khoảng hai tháng, xảy ra mâu thuẫn với người tình, chị C về nhà trọ của em trai để đi làm.

Gần đây, Sang tâm sự với những người cùng dãy trọ về việc chị C có người khác. Sang nhiều lần đòi giết chị C rồi tự tử. 

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm