Gã bẫy chim giở thú tính với người đàn bà một mình trên rẫy vắng

Thấy một phụ nữ đang ngồi xem điện thoại, Hoành nhảy xuống ôm lấy bà, lôi dao ra kề lên cổ nạn nhân, lấy bao đựng dụng cụ lao động của bà trùm lên đầu... rồi liên tiếp 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với bà này. 
Hà Văn Hoành thực nghiệm hành vi phạm tội tại hiện trường. Ảnh: Công an Đắk Lắk.
Hà Văn Hoành thực nghiệm hành vi phạm tội tại hiện trường. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 16/10/2018, tại khu rẫy vắng gần bờ suối của buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, một phụ nữ đi làm rẫy, trong lúc ngồi nghỉ trưa bất ngờ bị kẻ lạ lao tới siết cổ, dùng dao đe dọa khống chế để quan hệ tình dục.  

Sau 10 ngày điều tra, Công an huyện Cư Mgar xác định nghi phạm là Hà Văn Hoành, còn gọi là AMa Su (sinh năm 1986, trú tại Buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar).

Tại cơ quan công an, Hoành khai, ngày 16/10, ở nhà một mình, Hoành mua hai chai bia uống rồi mang chim ra rẫy bẫy chim.

Khi xuống sát suối, thấy một phụ nữ đang ngồi xem điện thoại một mình, Hoành nhảy xuống ôm lấy bà rồi lôi con dao ra kề lên cổ bà này. Thấy nạn nhân vùng vẫy chống cự, Hoành lấy bao đựng dụng cụ lao động bà đang đeo trùm lên đầu bà, lấy dây cột tiêu buộc tay bà về phía đằng trước rồi liên tiếp 2 lần cưỡng hiếp.

Thỏa mãn thú tính, Hoành bỏ về nhà.

Trước đó, Hoành có tiền sự cưỡng bức một bé gái hàng xóm không thành.

Đọc thêm