Gã cưa cây nhiều lần rủ bé gái bán cà phê đến 'làm trò vợ chồng'

(PLVN) - Trong khoảng 3 ngày, em A.T đã nhiều lần đến căn chòi của Phong và quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ, Phong cho em L.A 200 - 300 ngàn đồng...

Nhận tin báo về việc em A.T (13 tuổi, ngụ huyện Bình Tân), bị ông Trần Văn Phong (46 tuổi, ngụ xã Tân Lược, cùng huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) xâm hại tình dục, Công an đã vào cuộc xác minh và mời ông Phong đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai làm nghề cưa cây thuê và sống một mình trong căn chòi để trông giữ vườn trái cây tại xã Tân Bình.

Đối tượng Trần Văn Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.
 Đối tượng Trần Văn Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Phong thường xuyên đến quán gần nơi ở của Phong để uống cà phê và quen nhân viên phụ quán là A.T. Sau đó, Phong rủ A.T đến chòi của Phong để "tâm sự". 

Ngày 28 - 30/7, A.T đã nhiều lần đến chòi của Phong và quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ, Phong cho L.A 200 - 300 ngàn đồng.

Công an huyện Bình Tân mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phong để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đọc thêm