Gã đàn ông giở trò đồi bại với bé gái trước mặt nhóm bạn nạn nhân

(PLVN) - Bính bị tố ôm chặt P.A rồi thực hiện hành vi đồi bại, mặc nạn nhân hoảng sợ vùng vẫy...

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 29/9, cháu N.P.A (12 tuổi, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng ba người bạn nhỏ tuổi hơn đi bộ qua một hẻm vắng đến trường mẫu giáo trên địa bàn để đón em.

Khi đi ngang trước nhà ông Đỗ Văn Bính (sinh năm 1985), bé P.A bị ông Bính chặn lại không cho đi. Sau đó, Bính ôm chặt P.A từ phía sau rồi bóp ngực bé gái nhiều lần, mặc nạn nhân hoảng sợ vùng vẫy.

Đỗ Văn Bính tại cơ quan điều tra.
Đỗ Văn Bính tại cơ quan điều tra.

Chứng kiến cảnh đồi bại trên, các bạn của P.A la lớn nên Bính thả bé gái ra.

Chiều tối cùng ngày, anh N.V.H, bố của bé P.A, làm đơn tố cáo hành vi của Bính gửi Công an xã Phước Thái.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Bính đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra.  

Đọc thêm