Gã hàng xóm rủ bé gái 8 tuổi vào rừng bẫy thú rồi hãm hiếp

(PLVN) - TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tuyên phạt Hồ Văn Pheng (SN 1993, trú tại thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) 16 năm tù về tội danh trên.
Hồ Văn Pheng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Hồ Văn Pheng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 6/1, Hồ Văn Pheng bồng con sang nhà ông Hồ Tà Khư ở cùng thôn chơi thì thấy nhiều cháu nhỏ, trong đó có cháu T (SN 2012) đang chơi bi ở đó. 

Được một lúc, Pheng bồng con về nhà rồi chuẩn bị 4 cái lồng bẫy để vào rừng bẫy sóc. Sau đó, Pheng quay lại nhà ông Khư, rủ cháu T và bảo "Đi bẫy thú với chú rồi chú cho 5.000 đồng" nên cháu T đồng ý.

Pheng lái xe máy chở cháu T đến khu vực đồi khe Liên Cho (thuộc địa phận thôn Vùng Kho) cách nhà Pheng 1,5km rồi đi bộ vào một số điểm để đặt bẫy.

Lúc này, Pheng nảy sinh ý định giao cấu với cháu T nên đã khống chế cháu T rồi hãm hiếp nạn nhân tại một bãi đất trống. 

Pheng chở cháu T về nhà và dặn đừng nói cho ai biết, rồi đến nhà một người bạn ở trong thôn uống rượu. Còn cháu T trở về nhà khóc kể lại sự việc với người thân nên gia đình đã trình báo với cơ quan công an.

Đọc thêm