Gã tâm thần sát hại bố đẻ bằng búa đinh

(PLO) - Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã bắt giữ Lê Văn Doanh (28 tuổi, ngụ xã Thành Tân, huyện Thạch Thành) để điều tra cái chết của ông Lê Văn Nga (61 tuổi, bố đẻ của Doanh). 

Vào lúc 10h15 ngày 1/12, sau khi ăn cơm xong, Doanh đã mang bát đũa đi rửa, thế nhưng ông Nga chê rửa bát không sạch rồi liền chửi và tát vào mặt Doanh.

Bực tức, Doanh liền cầm búa đập nhiều nhát vào người và đầu ông Nga khiến ông bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, Doanh đến công an xã đầu thú.

Được biết, Doanh là người bị bệnh tâm thần và vừa trở về từ bệnh viện được ít hôm. 

Đọc thêm