Gã trai hung hãn cầm dao 'đại náo' đường làng

(PLVN) - Cảm thấy có nhiều người đuổi đánh mình, Du tìm dao, trèo lên nóc 1 nhà dân rồi truy đuổi người đi đường...
Lê Tiến Du.
Lê Tiến Du.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/7, một 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cởi trần, tay cầm dao rựa đuổi theo người đi trên địa bàn thôn 6, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Nhận tin báo, Công an xã Liên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thuyết phục đối tượng buông hung khí. Tuy nhiên người này vẫn la hét, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai.

Lực lượng chức năng đã lao vào khống chế, thu giữ con dao, đưa đối tượng về trụ sở Công an.

Đối tượng được xác định là Lê Tiến Du (sinh năm 1991, trú tại xóm Đông 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên).

Du đã nhiều ngày sử dụng ma túy đá tại thành phố Uông Bí. Chiều 3/7, Du trở về nhà. Đến khu vực nhà văn hóa thôn 6, xã Liên Hòa, cảm thấy có nhiều người đuổi đánh mình, Du tìm dao, trèo lên nóc nhà dân gần đó rồi gây ra vụ náo loạn trên.

Đọc thêm