Gã trai mới lớn lừa nữ tài xế đến chốn vắng gí dao khống chế

(PLVN) - Để có tiền chơi game, Định lên kế hoạch lừa chị H chở đến nơi vắng vẻ rồi khống chế cướp tài sản của nữ tài xế này...
Đối tượng Vi Văn Định. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng Vi Văn Định. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin ban đầu, Vi Văn Định (sinh năm 2001, trú tại thôn Bản Nùng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) “nghiện" game.

Để có tiền chơi game, Định lên kế hoạch cướp tài sản.

Ngày 10/7, Định ra chợ mua một con dao, sau đó gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị H (trú tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn) là lái xe khách để hẹn đón mình lên khu du lịch Mẫu Sơn. Định âm mưu khi chị H chở đến đoạn đồi vắng sẽ ra tay cướp tài sản của nữ tài xế này.

Ngày 11/7, chị H chở Định lên Mẫu Sơn. Không tìm được thời cơ để "ra tay", Định nói chị H chở mình về nhà lấy tiền trả tiền xe. Khi xe đến địa bàn thôn Lùng Va, xã Đông Quan, Định dùng dao thủ sẵn khống chế chị H, cướp một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO trị giá 4 triệu đồng. 

Thấy có người dân đi đến, nạn nhân chạy về phía người dân kêu cứu, Định vội chạy vào khu vực đồi vắng để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Lộc Bình triển khai truy lùng nghi phạm. Ngày 18/7, Định bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Bình mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Định về hành vi cướp tài sản.

"Vụ án trên là bài học cảnh báo đến các bậc phụ huynh, nhà trường cần có biện pháp quản lý giáo dục con em mình, giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên nghiện game dẫn đến vi phạm pháp pháp luật gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc", Công an tỉnh Lạng Sơn nêu rõ.

Đọc thêm