Gần 20 người uy hiếp bác sĩ, chém gục bệnh nhân trên giường cấp cứu

(PLO) - Sau mâu thuẫn ở quán karaoke, nhóm côn đồ mang vũ khí vào bệnh viện ở Hà Nội uy hiếp bác sĩ để truy sát nam bệnh nhân nằm cấp cứu. Cảnh sát đang truy xét nhóm gây án để điều tra.
Gần 20 người uy hiếp bác sĩ, chém gục bệnh nhân trên giường cấp cứu

Ngày 7/5, bác sĩ Lê Thăng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho Zing.vn biết khoảng 4h sáng cùng ngày, tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện xảy ra vụ tấn công bệnh nhân đang điều trị.

Theo đó, rạng sáng, một bệnh nhân nam 37 tuổi vào cấp cứu do đa chấn thương. Gần nửa giờ sau, hàng chục nam thanh niên mang theo nhiều loại hung khí xông vào phòng khám.

Sau khi dùng hung khí khống chế bảo vệ và kíp trực, nhóm thanh niên tấn công bệnh nhân nam đang nằm trên giường cấp cứu. Đến trưa, bệnh nhân vẫn đang hôn mê, trong tình trạng nguy kịch.

Gần một giờ sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trung Tự phối hợp lực lượng điều tra quận Đống Đa đến bệnh viện khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai nhân chứng.

Theo nguồn tin của Zing.vn, mâu thuẫn sự việc bắt nguồn từ vụ xô xát tại một quán karaoke tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, trong đêm 6/5 khiến người đàn ông 37 tuổi bị thương. Khi anh này vào viện cấp cứu, nhóm đối thủ đã bám theo truy sát rồi bỏ trốn.

Công an sở tại đã tung lực lượng truy xét nhóm nghi phạm gây án. Theo nguồn tin, 3 trong số gần 20 thanh niên được cho cầm hung khí chém nạn nhân trọng thương vùng cổ./.

Đọc thêm