Ghen tuông, hai thôn nữ nửa đêm cùng nhóm người vác dao tới chốn vắng đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng (tuổi từ 15 đến 29) khai nguyên nhân dẫn đến hẹn nhau hỗn chiến là do ghen tuông nam, nữ...
Ghen tuông, hai thôn nữ nửa đêm cùng nhóm người vác dao tới chốn vắng đánh nhau
  • Thông tin ban đầu, khuya ngày 1 rạng ngày 2/4, hai nhóm  hơn 20 thanh, thiếu niên mang theo hung khí hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn" tại khu vực vườn cao su vắng, giáp ranh xã Lộc Thái và xã Lộc Thuận (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

  • Nhận tin báo, 3 công an viên được huy động đến hiện trường, phát hiện nhóm thứ nhất "bày trận" sẵn gồm đá cục, gậy và nhiều dao, mã tấu. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Tổ công an bắt giữ 8 đối tượng và 6 xe máy, 4 dao rựa, mã tấu. 

  • Các đối tượng sau đó được xác định là: Định Thị Phương Linh (19 tuổi, trú ấp 5, xã Lộc Hưng); Trần Thị Kim Anh (18 tuổi, trú ấp 1, xã Lộc Thiện); Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, trú KP Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh); Lê Hữu Nghĩa (21 tuổi, trú ấp 54, xã Lộc An); Trần Hữu Thạnh (29 tuổi, trú ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện); Phạm Anh Tuấn 17 tuổi, trú ấp 2, xã Lộc Thuận); Điểu Tuấn (19 tuổi), Điểu Chí (22 tuổi), Ngô Minh Thọ (17 tuổi, cùng trú ấp 9, xã Lộc Thuận). 

  • Cùng thời điểm, nhóm thứ 2 gần chục đối tượng phóng xe máy tới. Chúng dừng xe cạnh lô cao su, một thanh niên cầm roi điện liên tục xẹt tia lửa điện lao về phía nhóm thanh niên đang bị khống chế.

  • Tuy nhiên, thấy công an, chúng vội vã quay lại lên xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ Trần Hữu Thạnh (29 tuổi, trú ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện).), đối tượng dẫn đầu nhóm cùng tang vật là roi điện.

  • Ban đầu các đối tượng khai nguyên nhân dẫn đến hẹn nhau hỗn chiến là do ghen tuông nam, nữ.

    Vụ việc tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Đọc thêm