Ghen tuông, thượng úy quân đội đánh chết vợ

(PLVN) - Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, trong cơn cuồng ghen, ông Chương đã hành hung nạn nhân đến chết.
Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc (ảnh: Xuân Ngọc)
Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc (ảnh: Xuân Ngọc)

Liên quan đến cái chết bất thường với nhiều dấu vết thương tích khắp cơ thể chị Hồ Thị Mỹ L. (SN 1989, trú tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), chiều 11/12, Cơ quan công an tỉnh này cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính nghi phạm được xác định là Hồ Văn Chương (SN 1979, cấp bậc thượng úy, đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện huyện Hướng Hóa) - chồng của nạn nhân. 

Theo lời khai của nghi phạm, vào tối 10/12, hai vợ chồng cùng xem bóng đá và có uống rượu. Sau đó, hai người có quan hệ tình dục. Thời điểm này, Chị L. có nghe điện thoại của một người đàn ông.

Chương gặng hỏi, sau đó nổi cơn ghen đã đánh chị L. Chị L chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa trốn, Chương phá cửa xông vào và dùng ống nước chịu nhiệt bằng nhựa đánh chị L. Chương còn dùng dây trói tay chị L rồi tiếp tục đánh.

Đến sáng hôm sau, thấy vợ bất tỉnh nên Chương nhờ người đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên chị L. đã tử vong.

Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4 (Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng) điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm