Giả danh... bố mình lừa tiền bà chủ quán cà phê

Lấy được lòng tin từ chị Hằng, Luân nhắn tin hỏi vay 6 triệu đồng về quê giải quyết việc gia đình rồi chi tiêu cá nhân hết số tiền này. Chị Hằng nhiều lần đòi tiền nhưng Luân lẩn tránh, không trả...
Vi Đức Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Vi Đức Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin ban đầu, cuối tháng 3/2019, Vi Đức Luân (SN 1988) mạo danh bố mình là ông Vi Đức Minh (SN 1953, cùng trú xóm Đá Dựng, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) nhắn tin điện thoại nhiều lần cho chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1987, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) là chủ quán cà phê do Luân làm nhân viên.

Lấy được lòng tin từ chị Hằng, Luân nhắn tin hỏi vay 6 triệu đồng về quê giải quyết việc gia đình. Ngày 1/4, chị Hằng đồng ý đưa số tiền trên cho Luân. Luân chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Chị Hằng nhiều lần đòi tiền nhưng Luân lẩn tránh, không trả. Bà chủ quán cà phê đã trình báo vụ việc với công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lạng Sơn mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Đức Luân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Đọc thêm