Giải cứu hai cháu bé bị bố mẹ nhốt nhiều ngày

Nhận thấy vợ chồng anh H. có nhiều biểu hiện, hành vi không bình thường nên lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa 2 đứa trẻ ra ngoài.
Lực lượng Công an tiếp cận hiện trường giải cứu 2 cháu bé. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.
Lực lượng Công an tiếp cận hiện trường giải cứu 2 cháu bé. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 22/2, cán bộ địa phương và công an xã Cư K'Pô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tiếp cận căn nhà của vợ chồng anh H.N.H (SN 1978) và chị H.N.M (SN 1982, ở thôn Kty 5, xã Cư K'Pô), sau khi được người dân báo về việc ngôi nhà này nhiều ngày liền không mở cửa, dù bên trong có người.

Vợ chồng anh H. đã dùng hung khí đe dọa lực lượng chức năng và đe dọa cả tính mạng 2 đứa con của mình. 

Nhận thấy vợ chồng anh H. có biểu hiện, hành vi không bình thường, lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa 2 đứa trẻ ra ngoài. 2 cháu bé sau đó được bàn giao cho người thân chăm sóc.

Thông tin ban đầu, gia đình này vẫn nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày, tuy nhiên sức khỏe cả 4 người đều giảm sút; các cháu nhỏ có dấu hiệu hoảng sợ. Nguyên nhân khiến vợ chồng anh H. nhốt con suốt nhiều ngày khả năng là do họ mắc bệnh lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm