Gọi bố đánh cả công an vì bị ngăn giải quyết mâu thuẩn

(PLO) - Bị lực lượng công an xã ngăn chặn, không cho mình đánh người trong thôn để giải quyết mâu thuẩn, Hoàn đã gọi bố mình cùng hàng xóm hành hung cả công an.
Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), ngày 2/4 cho biết, 3 đối tượng hành hung người thi hành công vụ ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đang được cơ quan này hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Chiều 31/3, trên đường liên thôn xã Đức Trạch, Dương Văn Hoàn (SN 1993), trú tại thôn Nam Đức, xã Đức Trạch đã đánh nhau với Hoàng Văn Minh (SN 1987, trú cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi Ban Công an xã Đức Trạch gồm 2 đồng chí Nguyễn Khánh Khương (SN 1994) và Hồ Văn Tân (SN 1961) đến hiện trường để ngăn chặn vụ ẩu đả thì Hoàn không chấp hành, mà còn gọi ông Dương Văn Toàn (SN 1970, bố của mình) và Hoàng Hải Bình (SN 1977, là hàng xóm) xông vào đã đánh cả lực lượng công an xã. Hậu quả, đồng chí Tân bị thương và phải điều trị tại bệnh viện.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc./.

Đọc thêm