Hà Nội: Bắt kẻ giết bảo vệ vũ trường New Square

(PLO) -Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đã tạm giữ  Ngô Văn Quỳnh (SN: 1978, trú tại Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại vũ trường New Square.
Hà Nội: Bắt kẻ giết bảo vệ vũ trường New Square
Sáng ngày 8/12, anh Phạm Văn Minh - bảo vệ vũ trường New Square (nằm trong khách sạn Daewoo trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đến thay ca thì phát hiện cửa cuốn mở hé, gọi thì không ai trả lời.
Anh Minh cùng mọi người đẩy cửa vào kiểm tra các phòng, phát hiện nạn nhân Quan Chí Đạt (SN: 1961, trú tại Ngọc Khanh, Ba Đình, Hà Nội) là nhân viên bảo vệ vũ trường New Square nằm gục trên hành lang lối vào phòng thay đồ của nhân viên ở tầng lửng, trên người có nhiều vết thương.
Tiếp nhận thông tin, PC45 phối hợp với Công an quận Ba Đình vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, Ngô Văn Quỳnh chính là hung thủ gây án.
Điều tra sơ bộ, khoảng 2h50' ngày 8/12, khi biết khách của vũ trường đã về hết, Ngô Văn Quỳnh dùng di động gọi điện cho ông Đạt xin ngủ nhờ qua đêm và được đồng ý. 
Trong lúc chờ cho nạn nhân ngủ say, Quỳnh lên tầng 2 lấy một con dao (đã được chuẩn bị từ trước) để ở ghế da màu đen đặt ngoài phòng quản lý. Sau đó, hắn lẻn vào phòng kế toán dùng đồ nghề phá két sắt nhưng bị ông Đạt phát hiện.
Đối tượng Quỳnh và vật chứng liên quan tại cơ quan Công an.
 Đối tượng Quỳnh và vật chứng liên quan tại cơ quan Công an.
Thấy hung thủ cầm dao chĩa vào mặt mình, nạn nhân lập tức chạy về phía phòng thay đồ. Lúc này,  hung thủ đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Sau khi biết ông Đạt đã chết, Quỳnh tiếp tục quay lại phòng kế toán dùng máy mài thủng cánh cửa trước của két sắt rồi lấy toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng. Nhằm xóa dấu vết tội ác của mình, Quỳnh đã giấu dao gây án tại góc màn hình của vũ trường rồi mở cửa thoát hiểm để tạo ra hiện trường cướp.
Đối với số tiền cướp được, Quỳnh đã trả nợ hơn 450 triệu vào ngay chiều hôm đó (8/12). Còn lại hung thủ đã cất tại nhà.
Cũng tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận, trong quá trình làm nhân viên vũ trường, hắn để ý kế toán cất tiền trong két sắt qua đêm nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Để gây án, hắn chuẩn bị một chiếc máy cắt để phá két. Rạng sáng ngày 8/12, khi vũ trường đóng cửa, chờ mọi người về hết hắn giả ngủ qua đêm để gây án.
Hiện các đơn vụ nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa đối tượng Ngô Văn Quỳnh truy tố trước pháp luật./.

Đọc thêm