Hà Tĩnh: Điều tra vụ lớp học bị bốc cháy bất thường

(PLO) - Vụ hỏa hoạn tại lớp 5A3, Trường tiểu học Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh), tuy không gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng đã gây hoang mang cho học sinh và giáo viên, công an đã vào cuộc làm rõ…
Lớp học xảy ra vụ cháy bất thường
Lớp học xảy ra vụ cháy bất thường
Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho hay, tại Trường Tiểu học Thạch Châu vừa xảy ra một vụ cháy nghi có người cố ý gây ra, hiện Công an huyện Lộc Hà đang vào cuộc điều tra nguyên nhân. 
Các giáo viên khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn
Các giáo viên khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn 
Theo đó, vào khoảng 16h ngày 3/10, đám cháy bùng phát ở lớp 5A3, những người trực tiếp dập tắt ngọn lửa, khẳng định ngọn lửa bắt đầu cháy từ cửa ra vào của lớp học sau đó mới làn rộng ra khắp lớp và thiêu rụi toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập trong phòng. Tuy không gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng vụ cháy đã gây hoang mang cho học sinh và giáo viên.  Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kiểm tra mọi nguồn điện trong nhà trường tất cả đều an toàn. Điều đáng chú ý là cửa cửa sổ thông gió của lớp bị vỡ gương, ngoài tại lớp 1A1 cũng có dấu hiệu nghi ngờ có người đột nhập.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc...  

Đọc thêm